Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018

Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó


Sự kiện băng đảng záo zụk Hồ Ngọc Đại, Bùi Hiền, Phạm Vũ Luận, Phùng Xuân Nhạ đã biến nền giáo dục nhà sản thành dịch vụ kinh doanh theo phương châm treo đầu dê bán thịt chó, lạm dụng giáo dục để đầu độc hủy hoại trí não trẻ thơ phục vụ cho công cuộc hán hóa xâm lăng nhằm dứt điểm xóa bỏ chữ Việt, tiếng Việt thật là kinh khủng rùng rợn. Thì ra suốt từ nhiều thập kỷ qua chúng đã lén lút làm chuyện này. Đây là một tội ác chúng phải bị truy tố trước tòa án hình sự quốc tế.


Khi bị dư luận lên án phản đối, thì Hồ Ngọc Đại chối tội đổ thừa cho hai tên bộ trưởng Phạm Vũ Luận và Phùng Xuân Nhạ bật đèn xanh tạo điều kiện cho y và băng đảng lách luật, có cơ hội khinh doanh giáo dục bẩn để chia tiền.

Như vậy chủ trương băng đảng Hồ Ngọc Đại Bùi Hiền dạy láo phù hợp với chủ trương bành trướng xâm lăng  của Mao Trạch Đông, chủ trương thành lập đảng cộng sản đông dương từ năm 1930 để dần dần thôn tính nước ta. Hai tên Hồ Ngọc Đại và Bùi Hiền được cơ quan tình báo Hoa Nam tuyển chọn và được đào tạo cơ bản về ngành tâm lý xã hội, truy bức tinh thần, nhiễu loạn gen di truyền, phá hoại văn hóa ngôn ngữ truyền thống dân tộc ở Nga và Tàu.

Chữ Việt của ta thật là trong sáng, cách học đơn giản dễ dàng có thể ghi lại giọng nói của mọi miền đất nước, thật là thần kỳ. Các nước châu Á như Tàu tức China, Nhật Bản, Nam Hàn , Thái Lan, Lào, Cao Miên, Mã lai v. v… phải ghen tỵ với chúng ta. Trái lại Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Tập Cận Bình tức sùi bọt mép ra. Chúng hằn học nhìn dân ta dùng chữ quốc ngữ trong sáng ưu việt văn chương thơ ca phong phú muôn màu muôn vẻ như ngày nay. Chúng ra chỉ thị cho Nguyễn Phú Trọng trước năm 2020 phải hoàn tất xóa bỏ chữ quốc ngữ Viêt Nam để học tiếng hán. Cái trò mèo chữ Viêt cải tiến, giáo dục công nghệ Hồ Ngọc Đại chỉ là giai đoạn chuyển tiếp từ chữ Việt, tiếng Việt sang chữ Tàu tiếng Tàu mà thôi. Đám đê tử của Hồ Ngọc Đại, Bùi Hiền nhân danh nhà giáo cũng xôn xao củ hành củ tỏi lao nhao phân tích chữ Viêt hiện hành cách phát âm không thống nhất, chữ Bùi Hiền, công nghệ Hồ Ngọc Đại mới khoa học mới là học thực bản chất của chữ nghĩa, còn chữ Cha Đắc Lộ chuyền dạy cho chúng ta là hình thức là giả nên xóa bỏ.

Tôi không cầm đươc nước mắt khi  xem các băng clip chúng mang các cháu bé ra để thí nghiệm, chúng đày đọa truy bức các cháu bởi các hình các ô vuông, chữ nhật, tam giác.
Chúng muốn biến các cháu thành di tật bẩm sinh, chúng muốn cướp đi tuổi thơ, chúng muốn vắt kiệt sức trí tuệ các cháu như vắt chanh bỏ vơ. Ngày xưa tụi công an mật vụ Stasi Đông Đức cũng có chủ trương như vậy. Theo chúng để tiêu diệt sức phản kháng của một dân tộc chống chế độ độc tài phải tạo ra mỗi gia đình một đứa trẻ dị tật bấm sinh. Một gia đình có 3 đứa con thì một đứa có thể sẽ bị phá hủy gen di truyền từ khi còn là bào thai, với các tia phóng xạ, thuốc uống v. v… Chúng nghiên cứu con ngươi ai cũng có tình thương yêu, vậy cả gia đình ông bà cha mẹ anh chị em sẽ tốn thời gian chăm lo cho đứa tré tàn tật mà giảm ý chí đấu tranh. Wir vernichten alles, was du liebst nghiã là chúng tao sẽ tiêu diệt tất cả những gì mà mày yêu thương.

Bùi Hiền Hồ Ngọc Đại nắm rõ tâm lý cha mẹ yêu thương con cái, muốn con mình vào trường điểm để chúng vơ vét giá dịch vụ đào tạo. Tất nhiên con cái cán bộ cao cấp chúng không dám dạy đểu, ngược lại chúng ưu tiên nâng đỡ theo đúng tiêu chuẩn quốc tế để tạo nguồn tay sai trung thành cho đảng và thiên triều.

Còn tuyệt đại con em lao động chúng sẽ từng bước dùng công nghệ tẩy não nuôi gà nuôi chó, cách ly cha mẹ và trường học, biến cả thế hệ thành dị tật bẩm sinh. Thảm thương thay cho con em nòi giống Việt Nam, sẽ thành một kho hàng nội tạng của Tàu

Qủy Đỏ Đầu Bò

Hai thằng quỷ đỏ đầu bò
Bùi Hiền Hồ Ngọc Đại co kéo hoài
Lợi quyền đảng cướp độc tài
Buôn dân bán nước lạc loài việt gian

Moi tiền thủ đoạn dã man
Phụ huynh xả thịt ngỗng ngan vịt giời
Trò mèo công nghệ vẽ vời
Cùng Phùng Xuân Nhạ chuột dơi bầy đàn

Giáo sư kiến thức nghèo nàn
Công trình nghiên cứu lường gàn nhố nhăng
Thiên triều đại hán hung hăng
Gìa mồm gái đĩ lăng xăng báo đài

Đoàn Hương thị mẹt lai nhai
Dai như đỉa đói cắm cài từ lâu
Hoa Nam mật vụ ngựa trâu
Hồ Quang nhầy nhụa ruồi bâu đít tàu

Quản chi mưa gió bạc màu
Tiếng ta trong sáng trước sau giống nòi
La Tinh mẫu tự mặn mòi
Hồng ân Thiên Chúa sáng soi ngân hà

Khắp vùng châu á bao la
Quê hương tình tự lời ca bao đời
Dập dìu chữ viết lả lơi
Trái tim Lạc Việt nụ cười hân hoan

Ghen tuông tàu khựa cắn càn
Khuyển nhung đánh phá công an côn đồ
Đảng viên đần độn tung hô
Đặc khu dâng hiến ma cô điếm đàng

Thành Đô hiệp định phũ phàng
Việt Nam sát nhập kho hàng tim gan
Uốn lưng thái thú cầu toàn
Sao vàng cờ đỏ máu tràn biển đông

Xác người trôi ngập dòng sông
Thành dân thiểu số con rồng cháu tiên
Trọng Ngân Phúc Vượng đảo điên
Ngàn năm diệt chủng kinh thiên động trời.

6.9.2018 Lu Hà









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét